Xông vào nhà trọ đánh người tàn tật để cướp tiền

Thứ Năm, 07/04/2016, 17:41
Ngày 7/4, Cơ quan tố tụng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, Công an quận này đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Xuân An Nghĩa (55 tuổi, trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khi chị Nguyễn Thị V (47 tuổi, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang thuê trọ tại ngõ 195 phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) là người tàn tật bán hàng rong, khi trở về nơi trọ, đã bị đối tượng Nghĩa theo vào phòng mang theo thanh gỗ và đe doạ đòi tiền.

 Chị V hoảng sợ, đã đưa cho Nghĩa 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nghĩa đã đi ra ngoài uống rượu. Sau đó, Nghĩa tiếp tục quay lại, mang theo thanh gỗ vào phòng chị V tiếp tục đe doạ và dùng gậy gỗ đánh liên tiếp chị V

Thấy ồn ào, ông Hiển chủ nhà trọ nơi chị V thuê đã vào can ngăn cũng bị Nghĩa dùng thanh gỗ quật vào đầu làm ông ngất xỉu. Đồng thời, Nghĩa tiếp tục chửi bới chị V.

Vì đau đớn do thương tích và quá sợ, nên chị V đã đưa tiếp cho Nghĩa 2 triệu đồng rồi ngất đi.

Ngay sau đó, chị V được Công an phường Phúc Tân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Chị V bị ba vết thương ở vùng trán, tay trái, gẫy đầu xương đòn ngoài bên trái.

Quá trình điều tra, truy bắt Huỳnh Xuân An Nghĩa đưa về cơ quan Công an, Nghĩa đã khai nhận đánh chị V do say rượu. Hành vi của Nghĩa có dấu hiệu cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Minh Mẫn
.
.
.