Lâm tặc xông vào chốt kiểm soát chém xối xả kiểm lâm viên

Thứ Hai, 18/07/2016, 13:08
Đối tượng xông thẳng vào chốt gác dùng những lời lẽ thóa mạ và vung dao chém vào lực lượng đang trực, làm kiểm lâm viên Nguyễn Thà bị rách vết dài 10cm trên khuôn mặt...

Sáng 18-7, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xác nhận cơ quan Công an đang khẩn trương điều tra vụ việc một kiểm lâm viên của Trạm Kiểm lâm Đại Hồng bị đối tượng lâm tặc hành hung.

Theo Thiếu tá Tâm, sự việc này có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ nên cơ quan Công an sẽ tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vết rách trên mặt của kiểm lâm viên Nguyễn Thà sau khi bị lâm tặc tấn công.

Nói về sự việc, ông Nguyễn Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đại Hồng, nhớ lại sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 12-7, một đối tượng dùng xe mô tô không gắn BKS, chở một hộp gỗ chạy bám theo sau xe tải chở xi măng để qua Trạm Kiểm lâm Đại Hồng.

Phát hiện đối tượng vận chuyển gỗ lậu, tổ công tác đã tiến hành kéo cổng kiểm soát, thực hiện thủ tục kiểm tra. Đối tượng không chấp hành, bỏ xe và gỗ ngoài đường nên tổ công tác đã đưa phương tiện và tang vật vi phạm vào Trạm.

Sau đó vài phút đối tượng chở gỗ quay lại dùng những lời lẽ thô tục hăm dọa và nhục mạ lực lượng kiểm lâm đang thi hành công vụ. Dù được lực lượng chức năng mời vào trụ sở làm việc, nhưng đối tượng đã bỏ đi.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, đối tượng này sử dụng mô tô BKS 92F4-6735, vác theo một con dao quay lại Trạm. Đối tượng xông thẳng vào chốt gác dùng những lời lẽ thóa mạ và vung dao chém vào lực lượng đang trực, làm kiểm lâm viên Nguyễn Thà bị rách vết dài 10cm kéo từ tai đến mép miệng phía bên phải.

Xe máy tang vật mà đối tượng tên Minh dùng vận chuyển gỗ lậu bị tạm giữ.

Sau khi hành hung lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng này bỏ đi còn kiểm lâm viên bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời điện báo Công an xã Đại Hồng hỗ trợ.

Theo ông Thanh, đối tượng này chở hộp gỗ đinh khét (nhóm II) có khối lượng 0,23m3. Qua xác minh được biết đối tượng này tên là Minh, họ Châu, đăng ký thường trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.
Ngọc Thi
.
.
.