“Mò” về quê ăn Tết, tên trộm trốn nã bị tóm

Thứ Hai, 27/01/2020, 09:10
Ngày 27-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng truy nã lẩn trốn ở Trung Quốc khi đối tượng này “mò” về quê thăm gia đình trong ngày mồng 2 Tết.

Vào lúc 16h ngày 26-1, (tức là mồng 2 Tết Canh Tý), sau quá trình bám cơ sở, bám địa bàn triển khai phương án bảo vệ Tết, Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã Moong Văn Tuyết, SN 1992, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Moong Văn Tuyết bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11/QĐTN-CQTHAHS-PC10 ngày 27-6-2019 Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Nghệ An về tội trộm cắp tài sản. Thời điểm bị bắt, đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Đối tượng Moong Văn Tuyết.

Qua khai thác được biết, sau khi có Quyết định thi hành án về tội trộm cắp tài sản đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, ngày 26-1-2020 lợi dụng Tết các cơ quan chức năng không để ý, đối tượng đã lẩn trốn về địa phương để thăm gia đình. Tuy nhiên, vừa về đến địa bàn thì đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Minh Tâm
.
.
.