Tên cướp trốn nã bị lộ “thân phận” khi đang đóng vai du khách

Thứ Sáu, 16/08/2019, 16:12
Sau khi gây ra vụ cướp chấn động ở phố núi, Thông bỏ trốn ra Đà Nẵng và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai truy nã. Dù đã "khôn khéo" đóng vai du khách tham quan, lẫn vào dòng người đông đúc nhưng Thông vẫn bị Công an xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phối hợp với lực lượng An ninh Khu du lịch Bà Nà Hills phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16-8, thông tin từ Công an huyện Hòa Vang cho biết đang hoàn tất thủ tục, bàn giao, di lý đối tượng truy nã Dương Văn Thông (SN 1999, trú tại Thôn Ia Mút, Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai theo đúng thẩm quyền. 

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 10-8, nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hòa Vang về việc có đối tượng truy nã của Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang lẩn trốn và đi tham quan tại Khu du lịch Bà Nà Hills (thuộc thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Đối tượng Dương Văn Thông (Ảnh CA Đà Nẵng) 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Ninh (Hòa Vang, Đà Nẵng) đã tổ chức huy động toàn bộ CBCS Công an xã đến phối hợp với lực lượng An ninh Khu du lịch Bà Nà Hills tiến hành rà soát, chốt chặn tất cả các cổng ngõ và các khu vui chơi tham quan tại khu du lịch. 

Qua rà soát khoảng 20.000 người đang tham quan du lịch tại các điểm trên Khu du lịch Bà Nà Hills, đồng thời sử dụng hệ thống camera quan sát tiến hành theo dõi các điểm vui chơi tại khu du lịch.

Đến 13h00 cùng ngày thì phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống với hình ảnh của đối tượng trong Quyết định truy nã đang vui chơi tại Quảng Trường trên đỉnh Khu du lịch Bà Nà Hills nên tiến hành mời nam thanh niên này về Phòng An ninh Khu du lịch để kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên này đã thừa nhận chính là Dương Văn Thông, đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội cướp giật tài sản. Đối tượng khai nhận vào tháng 9-2017 đã gây ra một vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Hoài Thu
.
.
.