Mở sới bạc, bị phát hiện “tẩu thoát” khỏi hiện trường

Thứ Bảy, 27/08/2016, 16:56
Ngày 27-8, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) cho biết đã bắt đối tượng truy nã Trần Hữu Toán, 31 tuổi, HKTT tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.



Theo tài liệu ban đầu của CSTNTP, tháng 8-2015, Trần Hữu Toán cùng một đối tượng khác mở sới bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền cho nhiều người tại Kim Sen, Đông Triều, Quảng Ninh. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, đối tượng đã nhanh chóng “tẩu thoát” khỏi hiện trường.

Ngày 14-9-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã nguy hiểm số 33 đối với Trần Hữu Toán về tội tổ chức đánh bạc.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng 3 nắm được thông tin Trần Hữu Toán sau khi bị truy nã, đối tượng vẫn tiếp tục tổ chức đánh bạc với nhiều sới bạc di dộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ công tác Phòng 3 đã trực tiếp xuống địa bàn tỉnh Lào Cai, phối hợp với Phòng CSTNTP Công an tỉnh Lào Cai tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt.

Bằng sự kiên trì, mưu trí và quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng truy nã nguy hiểm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được nơi lẩn trốn và khu vực hoạt động của đối tượng tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và tiến hành bắt giữ đối tượng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bắt giữ, hồ sơ ban đầu, Phòng 3 đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Quảng Ning tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Hiếu Quỳnh
.
.
.