Khởi tố 27 đối tượng vụ sới bạc “khủng” trong rừng thẳm

Thứ Tư, 27/07/2016, 19:12
Cơ quan Công an đã thu được 18,9 triệu đồng tiền mặt (tiền phế) trong hộp; 32,5 triệu đồng trên chiếu bạc; 174 triệu đồng trên người các con bạc; cùng nhiều tép heroin do con bạc mang theo để sử dụng


Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về các hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy trong ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Bắc San, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Hiện trường vụ đánh bạc

Trước đó, chiều 15-7, Tổ công tác đặc biệt 113 của Tổng cục Cảnh sát đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động bắt quả tang ổ nhóm này; tạm giữ 81 người, gần 30 ô tô và hàng chục xe máy để điều tra làm rõ. 

Cơ quan Công an đã thu được 18,9 triệu đồng tiền mặt (tiền phế) trong hộp; 32,5 triệu đồng trên chiếu bạc; 174 triệu đồng trên người các con bạc; cùng nhiều tép heroin do con bạc mang theo để sử dụng. Trong số này có 26 đối tượng bị bắt tạm giam, 1 đối tượng được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi… 

Ngày 17-7, Tổng cục cảnh sát-Bộ Công an đã bàn giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật vụ đánh bạc cho Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, đối tượng cầm đầu Nguyễn Anh Tuấn (54 tuổi), trú tổ 35 phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên từng có 3 tiền án về hành vi đánh bạc, cướp tài sản và sử dụng trái phép chất ma tuý. 

Trong vụ việc này, Tuấn đã bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Còn chủ nhà Nguyễn Văn Thủ (60 tuổi), trú tại thôn Bắc San bị khởi tố về hành vi gá bạc…

A.Quỳnh
.
.
.