Nghi án con gái chém mẹ tử vong

Thứ Sáu, 15/07/2016, 07:41
Phát hiện bà Thương nằm bất động trên vũng máu với nhiều nhát dao chém rồi lại nghe chị Hiền (con đẻ của bà Thương) nói là chị ấy chém chết bà Thương nhưng chẳng ai tin….

Ông Vi Văn Dung, Trưởng Công an xã Châu Phong, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An xã xác nhận ở địa phương này vừa xảy ra cái chết thương tâm. Đó là bà Lương Thị Thương (82 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, một số người dân bản Tóng phát hiện bà Thương nằm bất động trên vũng máu, với nhiều nhát dao chém. Điều đáng nói là trước khi xảy ra sự việc, một số người dân trong bản nghe chị Lương Thị Hiền (40 tuổi, con đẻ của bà Thương) đi ra ngoài đường lu loa với mọi người là bà Thương bị tôi chém chết. Tuy nhiên, những lời con gái bà Thương nói thì chẳng ai tin, bởi chị ta bị tâm thần gần 10 năm nay.

Sau đó khoảng 20 phút, một số người dân mới tả hỏa phát hiện bà Thương nằm bất động trên vũng máu nên báo ngay cho chính quyền và mọi đưa nạn nhân vào trạm y tế nhưng bà Thương được xác định là tử vong trước đó.
Người dân đưa bà Thương đến Trạm y tế xá cấp cứu.

Hiện cơ quan cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Hiền để phục vụ công tác điều tra.

Văn Ngọc
.
.
.