Bắt 6 thanh niên chặn đường chém người tử vong

Thứ Sáu, 24/04/2020, 17:05
Đạt bỏ chạy vào nhà trốn nhưng vẫn bị 6 đối tượng truy đuổi, chém tử vong.

Ngày 24/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng để làm rõ về hành vi giết người xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Mã Thành Hoàng (SN 1992); Đinh Nguyễn Tính (SN 1992); Danh Hoàng Vũ (SN 1994); Lý Nhứt Hào (SN 1998); Đào Út Nhi (SN 1988) và Nguyễn Phước Hậu (SN 1996), cùng ngụ tại TP Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, lúc 17h ngày 21/4, Trương Minh Đạt (SN 1993, ngụ QL1, phường 2, TP Sóc Trăng), được Huỳnh Phước Lộc chở bằng xe mô tô lưu thông trên QL1. 

Khi đến trước nhà 439 QL1 (Phường 2, TP Sóc Trăng), thì bị 6 đối tượng trên, đi 3 xe mô tô chặn đầu, dùng hung khí chém Đạt. 

Đạt bỏ chạy vào nhà 439 trốn, bị các đối tượng truy đuổi, chém xối xả vào người. Khi các đối tượng tẩu thoát, Đạt được đi cấp cứu nhưng đến 1 giờ sáng 22/4 thì tử vong.

Nhận được tin báo, Công an Sóc Trăng truy bắt nhóm hung thủ gây án. Ngày 23/4, Nhi, Hào và Hậu đến cơ quan Công an đầu thú. 

Đến 24/4, Phòng CSHS Công an tỉnh ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại là Hoàng, Tính và Vũ. Nguyên nhân ban đầu vụ án xuất phát từ mâu thuẫn xã hội giữa nạn nhân Đạt với các đối tượng trên.      

Văn Đức - Hoàng Trung
.
.
.