Giết người vì tranh chấp đường mương ranh đất ruộng

Thứ Tư, 08/04/2020, 12:28
Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Đực (SN 1962, ngụ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 17h30’ ngày 6/4, Đực đến Công an xã Lợi Thuận đầu thú về việc giết người. 

Đực khai nhận, đã chém hai anh em ruột gồm, Nguyễn Chánh T. (SN 1964) và Nguyễn Văn B. (SN 1981, cùng ngụ ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận). Do vết thương quá nặng, anh B. tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu, còn anh T. bị thương đang được điều trị ở TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng cùng tang vật

Qua điều tra, Công an xác định, khoảng 17h ngày 6/4, tại ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận xảy ra vụ đánh nhau giữa anh T, chị Trần Thị Nga (SN 1964, vợ anh T), anh B. với  Đực cùng Nguyễn Thị Mòn (vợ Đực, SN 1964) và 2 người con ruột là Nguyễn Văn Tý (SN 1992), Nguyễn Văn Tý Hon (SN 1996). 

Hung khí đánh nhau gồm cuốc, cây, rựa…Trong lúc hỗn chiến, Đực đã dùng cây rựa phát cỏ chém anh T. và B. như trên. Biết không thoát tội, Đực được con ruột chở đi giấu hung khí, rồi đến Công an xã đầu thú. 

Đực khai nhận thêm, từ trước nay giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về việc tranh chấp đường mương nước ranh đất ruộng.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.