Mánh khóe nhóm đối tượng trộm 90 điện thoại

Thứ Sáu, 09/03/2018, 14:06
Các đối tượng dùng xe máy “khảo sát” địa điểm, thấy cửa hàng bán điện thoại hoặc nhà dân nào khóa cửa ngoài, không có người ngủ lại canh giữ sẽ đột nhập trộm tài sản..

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Công Bằng (32 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Nguyễn Hùng Lên (21 tuổi, huyện Gò Dầu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật

Qua khám xét nơi ở của Bằng và Lên, cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm: 90 điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 2 laptop, 33 sim điện thoại, 24 card điện thoại chưa qua sử dụng, 1 mỏ lết…

Cả hai khai nhận, trước khi gây án, Bằng dùng xe máy “khảo sát” địa điểm, thấy cửa hàng bán điện thoại hoặc nhà dân nào khóa cửa ngoài, không có người ngủ lại canh giữ sẽ đột nhập lấy trộm tài sản. Thời gian gây án từ 1 đến 3h sáng. Lên ở ngoài cảnh giới còn Bằng dùng mỏ lết và kìm phá khóa cửa, đột nhập vào nhà trộm tài sản. Sau đó, cả hai đem về nhà cất giấu, rồi lựa những điện thoại di động đắt tiền mang bán lấy tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn như trên, Bằng và Lên còn thực hiện trót lọt 5 vụ đột nhập cửa hàng, nhà dân trộm tài sản khác ở huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng. Trong đó, có 4 vụ đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại và 1 vụ đột nhập vào nhà người dân trộm được 1 xe máy và 8 chỉ vàng.

Đ.Mừng-M.Nhật
.
.
.