Lừa bán đất lúa, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Thứ Ba, 21/05/2019, 09:37
Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Thành (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2016, Thành mua 3 thửa đất trồng lúa 2 vụ tại tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, với giá 325 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu đồng rồi đăng tin bán trên mạng Internet.

Tháng 3-2017, anh A. ở tỉnh Quảng Trị liên hệ với Thành hỏi mua và Thành bán cho A. một phần đất có diện tích 200m² với giá 300 triệu đồng, cam kết sẽ làm thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) sau 4 tháng. Tin lời, anh A. giao cho Thành 40 triệu đồng tiền cọc.

Sau đó, Thành làm giả hồ sơ đưa anh A. ký, nói là để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ. Sau khi có bộ hồ sơ giả, anh A. tin tưởng, giao thêm cho Thành 190 triệu đồng. Tháng 4-2017, anh A. giới thiệu người quen là anh T. (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mua đất của Thành. 

Khi gặp nhau, Thành cũng giới thiệu với anh T. là có lô đất hai vụ lúa diện tích 420m² cần bán với giá 270 triệu đồng và cam kết sẽ làm thủ tục lên đất ở. Anh T. đã giao cho Thành 2 lần với số tiền 200 triệu đồng nhưng chờ mãi vẫn không thấy Thành giao sổ đỏ như cam kết, sau đó Thành lẩn tránh…

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, từ năm 2016 đến năm 2019, với phương thức thủ đoạn tương tự, đối tượng đã lừa đảo 15 người, chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng yêu cầu những ai là bị hại của Thành liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng, ĐT: 0694.260114); hoặc điều tra viên Lê Quang Đức, ĐT 0935.339.5399 để trình báo, xác minh làm rõ.

Thân Lai
.
.
.