Lời khai ban đầu của thủ phạm giết 3 người ở Tiền Giang

Thứ Ba, 14/08/2018, 15:45
Nghi phạm 31 tuổi ẵm cháu bé 5 tuổi ra vườn siết cổ, rồi quay lại giết vợ, mẹ vợ. Cô gái 17 tuổi (em gái vợ) phát hiện sự việc bị hung thủ bóp cổ bất tỉnh.

Chiều 14-8, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang lấy lời khai đối với nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), người đã sát hại 3 người trong gia đình tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 6h sáng 13-8, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con chị Ngân) được phát hiện tử vong tại nhà. Còn Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, con gái bà Hoa) bị trói tay chân.

Thủ phạm bị bắt giữ tại huyện Cai Lậy. 

Quá trình điều tra, đến hơn 9h sáng ngày 14-8, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn tại tiệm sửa xe máy tại xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy), cách hiện trường vụ án khoảng 40 km. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về trụ sở Công an để lấy lời khai ban đầu.

Cơ quan điều tra di lý về trụ sở lấy lời khai ban đầu. 

“Kết quả điều tra, nghi phạm ẵm cháu bé 5 tuổi ra vườn siết cổ tử vong, rồi quay lại giết vợ (Ngân) và mẹ vợ. Cô gái 17 tuổi (em gái Ngân) phát hiện thì bị bóp cổ bất tỉnh”, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin ban đầu về vụ thảm án. 

Hiện, cán bộ điều tra vẫn đang lấy lời khai phục vụ công tác điều tra và làm rõ thông tin việc nghi phạm uống thuốc diệt vỏ tự vẫn sau khi gây ra vụ thảm án.

Như Anh
.
.
.