Ngáo đá, nghịch tử dùng dao chém bố mẹ trọng thương

Thứ Sáu, 05/10/2018, 11:00

Sau khi sử dụng ma túy đá, Quý lên cơn ngáo đá và cho rằng bố mẹ là 2 con ma nên đã dùng tay bóp cổ, dùng dao chém trọng thương.


Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Văn Quý (18 tuổi, trú tại tại thôn Xuân Tân, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra, làm rõ về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 1h rạng sáng 29-9, sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, Hà Văn Quý lên cơn ngáo và cho rằng, bố mẹ của mình là những con ma nên quyết tâm ra tay tiêu diệt.

Nghịch tử Hà Văn Quý

Trong lúc bố mẹ đang ngủ, Hà Văn Quý liền xông vào phòng đấm đá túi bụi vào người bố là ông Hà Văn Lịch. Nhìn thấy đứa con ngỗ ngược đánh đập bố, người mẹ Lương Thị Tăng liền xông vào can ngăn thì bị Quý quay lại ghì xuống, dùng tay bóp cổ.

Chưa dừng lại ở đó, Quý còn dùng dao chém vào tay bà Tăng khiến bà hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. 

Phát hiện bà Tăng bỏ chạy ra ngoài, Quý tiếp tục dùng dao quay lại chém nhiều nhát vào người ông Hà Văn Lịch khiến ông bị thương vùng ngực, tay và bụng. Bị chém, ông Lịch cố vùng vẫy thoát ra ngoài nhà kêu cứu và trình báo vụ việc lên cơ quan Công an.

Ông Lịch với những vết thương chằng chịt do nghịch tử Quý dùng dao chém

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đăk Xú đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Trong lúc tìm cách khống chế, bắt giữ đối tượng Quý vẫn lăm lăm cầm 2 con dao và rất hung hăng đòi truy giết chết hai con ma. Sau đó Quý tự chặt đứt ngón tay của mình vì cho rằng đã giết được hai con ma. Lợi dụng sự sơ hở, lực lượng Công an xã đã ập vào bắt giữ, khống chế đối tượng.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Lịch cho biết, Hà Văn Quý nghiện ma tuý từ lâu. Đầu năm 2018, gia đình đã đưa Quý đi cai nghiện ở tỉnh Gia Lai, tháng 7-2018, sau khi trở về nhà thì Quý tái nghiện, khi bị cha mẹ nhắc nhở Quý sẵn sàng hành hung.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục điều tra, làm rõ.


Anh Ngọc
.
.
.