Nhóm thiếu niên lên facefook kêu gọi đồng bọn đi hỗn chiến

Thứ Sáu, 16/04/2021, 14:56
Do có mâu thuẫn với nhóm đối tượng trú thị trấn Ái Nghĩa nên Phạm Minh Trung đã lên facebook tập hợp các đối tượng, chuẩn bị hung khí tìm đối thủ để thanh toán.


Ngày 16/4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an thị trấn Ái Nghĩa vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 băng nhóm mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 15/4, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Ái Nghĩa phối hợp với lực lượng Bảo vệ dân phố kiểm tra, phát hiện tại khu công viên Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa có một số đối tượng mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến nên đã kịp thời ngăn chặn, thu giữ hung khí và đưa một số đối tượng về trụ sở làm việc.

Số hung khí tang vật bị thu giữ.

Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn với nhóm đối tượng trú thị trấn Ái Nghĩa gồm một đối tượng tên Sắt, Phan Win, Châu Trần nên Phạm Minh Trung (SN 2005, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) đã lên facebook tập hợp các đối tượng cùng trú xã Đại Hiệp, gồm Trần Công Tùng, Đỗ Thế Anh, Nguyễn Anh Tân, Huỳnh Công Thành Long (SN 2005), Phạm Minh Nam (SN 2006), Võ Văn Anh Quốc và Lê Khắc Trí (trú xã Đại Hòa), Lê Phú Đông (SN 2005, trú thị trấn Ái Nghĩa) chuẩn bị hung khí tìm nhóm của Sắt để thanh toán.

Khi 2 nhóm tập hợp tại công viên Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa để chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn; thu giữ 1 con dao tự chế dài khoảng 53cm, 1 dao mổ lợn, 1 gậy ba trắc bằng kim loại, 3 thanh sắt, 5 xe máy.

Ngọc Thi
.
.
.