Dùng súng K59 truy sát nạn nhân chỉ vì vài câu cãi vã

Thứ Năm, 11/05/2017, 14:30
Sau khi bắn người, đối tượng lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành nhưng vẫn không thoát tội...


Chiều 11-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tài (tức “Tài Em”, 26 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh, Tây Ninh) và Châu và Lê Hoàng Vân (38 tuổi, ngụ phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Vân và Tài tại cơ quan Công an

Theo cơ quan Công an: Lúc 0h20’ ngày 28-1, sau khi uống rượu, Tài đi nhờ xe đến quán nước trên đường Nguyễn Trọng Cát thuộc khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh (TP Tây Ninh) để chơi. Tại đây, Tài gặp anh Trần Thanh Lực (27 tuổi , ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh). Cả hai nói chuyện qua lại thì xảy ra cãi vã to tiếng. 

Tài rút súng K59 mang theo trong người nhắm vào anh Lực để bắn. Thấy vậy, anh Lực nhanh chân bỏ chạy. Tài đuổi theo bắn trúng hông phải nạn nhân. Thấy anh Lực vẫn tiếp tục chạy, Tài nổ phát súng thứ 2 rồi bỏ trốn. Bị trúng đạn, anh Lực đã bỏ chạy vào quán nước gần đó ẩn nấp và được người dân đưa đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên may mắn thoát chết.

Trên đường đi, Tài vứt bỏ súng và điện thoại cho Vân biết sự việc vừa xảy ra rồi nhờ đưa đi trốn. Sau đó, Vân đón taxi chở Tài đến khu vực Bến xe An Sương (TP Hồ Chí Minh). Tài tiếp tục đón xe đến các tỉnh thành như Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre…lẩn trốn. 

Đến ngày 10-5, trinh sát Công an Tây Ninh phát hiện Tài xuất hiện ở khu vực Bến xe miền Tây (TP Hồ Chí Minh) nên bắt giữ. Ngay sau đó, trinh sát tiếp tục bắt khẩn cấp Vân về hành vi trên.

T.Nhung – M.Nhật
.
.
.