Làm việc với các trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID- 19

Thứ Sáu, 14/08/2020, 17:41
Ngày 14/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hà Giang) đã mời Nguyễn Thị Đoan, SN 1992, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên để làm việc về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng về COVID - 19 trên Facebook.


Trước đó, vào ngày 27/7, chị Đoan đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook và đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình bài đang có nội dung: “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: Nếu ai có ý định đi du lịch khi vé đang rẻ thì hãy suy nghĩ lại bằng sự thấu đáo của mình… Tuần sau là mốc quan trọng!!! Chúng ta có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 75 ca lên mức 100-500 ca! và có khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca!...”.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID - 19.

Tại buổi làm việc với Cơ quan Công an, Đoan đã nhận ra việc làm của bản thân là không đúng khi chia sẻ, đăng tải trên mạng nội dung thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm hành vi này. 

Hành vi của Đoan vi phạm vào điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Từ ngày 5/8 đến 14/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành làm việc đối với 11 trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID – 19 để xác minh, xem xét hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Diệu Loan
.
.
.