Lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp lại gỗ lậu

Thứ Sáu, 16/03/2018, 16:55
Trong lúc kiểm lâm đang thu giữ gỗ lậu, nhóm lâm tặc mang theo hung khí ập đến tấn công để cướp lại gỗ lậu trong đêm tối mịt


Nhân viên Trạm kiểm lâm Cam Tân tiếp tục thu giữ gỗ lậu lâm tặc đã cướp lại trong đêm 14-3

Chiều 16-3, ông Nguyễn Phước Bảo Cảnh – Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có văn bản báo cáo và đề nghị Công an huyện Cam Lâm vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh nhóm lâm tặc tấn công nhân viên bảo vệ rừng để cướp lại gỗ lậu bị tạm giữ.

Trước đó vào tầm 20h20’ đêm 14-3, một tổ công tác phối hợp giữa Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Tân thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm và Trạm kiểm lâm Cam Tân thuộc Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm trên đường tuần tra đã phát hiện, tạm giữ 11 súc gỗ xẻ hộp cất giấu bên trong nương rẫy ở thôn Va Ly, xã Cam Tân. Trong lúc tổ công tác cẩu kéo gỗ ra phía đường bê tông đưa lên xe ô tô, bất ngờ một nhóm hơn 20 thanh niên cầm dao, rựa, búa…ập đến cướp lại số lượng gỗ lậu nêu trên.

Nghiêm trọng hơn, nhóm đối tượng này không chỉ rọi đèn pin vào mặt ông Đào Quang Thắng – Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm rồi lớn tiếng thách thức, đe dọa tính mạng nếu “điều” thêm nhân lực đến hiện trường cẩu kéo gỗ, mà còn đánh ông Tạ Văn Trung – Trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Tân và nhân viên Trần Quốc Điền rồi dùng dao cắt đứt lốp xe máy trước khi cướp lại gỗ.

Đến sáng 16-3, Trạm kiểm lâm Cam Tân phát hiện 11 súc gỗ bị nhóm lâm tặc cướp lại đang được cất giấu cách nơi xảy ra vụ việc chồng người thi hành công vụ trong đêm 14-3 hơn 50m nên tiếp tục thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật.                                                              

Hữu Toàn
.
.
.