Làm rõ nhóm cướp lưu động trên quốc lộ 13

Thứ Hai, 30/10/2017, 08:50
Từ đầu tháng 9-2017, nhiều tài xế xe khách, xe tải đã đến Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tố cáo việc bị một nhóm đối tượng dùng mã tấu chặn xe “xin đểu”.

Cụ thể, tài xế Lê Quang V. (ngụ An Giang) bị 3 đối tượng chặn xe tại chân cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) vào tối 24-9 để “xin” 200.000 đồng. 

Cũng thời gian này, tài xế Ngô Quốc H. (ngụ Tiền Giang) điều khiển xe tải đến chân cầu Phú Long cũng bị 3 đối tượng điều khiển xe máy chặn xe đập vỡ kính và yêu cầu đưa tài sản. Trước sự manh động của nhóm cướp, anh H. phải đưa cho chúng 8,8 triệu đồng.

Trong khi Công an thị xã Thuận An đang tích cực truy tìm thủ phạm thì anh Võ Hoàng G. (ngụ Đắk Lắk) đến Công an phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An) trình báo bị cướp tài sản. 

Theo anh G., khoảng 2h sáng, anh đi bộ trong KP.Phú Hội, bị 2 đối tượng điều khiển xe máy dùng mã tấu khống chế chiếm đoạt 1 điện thoại di động hiệu iPhone 5 và 600.000 đồng. Khoảng nửa tháng sau, chị Nguyễn Thị Kim A. (ngụ phường Vĩnh Phú) trình báo với Công an phường Lái Thiêu bị 4 đối tượng chặn đường cướp nhưng bất thành.

Hung khí gây án.

Công an thị xã Thuận An xác lập chuyên án do Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó trưởng Công an thị xã Thuận An làm Trưởng ban, tập trung điều tra làm rõ các vụ án xảy ra và kịp thời bắt giữ những đối tượng gây án. 

Sau khi xâu chuỗi lại các vụ việc, Ban chuyên án nhận định nhóm thanh niên gây ra các vụ chặn xe cướp tài sản trên hoạt động rất chuyên nghiệp và manh động. Bọn chúng thường chọn địa điểm “ăn hàng” tại các khu vực giáp ranh như tỉnh lộ 43, quốc lộ 13 (giáp ranh giữa quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và thị xã Thuận An), cầu Phú Long (giáp ranh giữa thị xã Thuận An và quận 12, TP Hồ Chí Minh). Thời điểm gây án từ 2 đến 3h sáng.

Lãnh đạo Công an thị xã Thuận An chỉ đạo Công an các phường tăng cường công tác tuần tra mật phục những nơi nghi vấn đối tượng tiếp tục gây án. Trong lúc Ban chuyên án đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án thì anh Thạch Ngọc H. (ngụ phường Lái Thiêu) trình báo bị cướp tài sản. 

Anh H. kể: “Vào khoảng 2h sáng ngày 18-10, điều khiển xe máy đến khu vực Cầu Đúc (KP.Đồng An 1, phường Bình Hòa) thì bị 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy hiệu Sirius và Dream chặn đường, dùng mã tấu chém gây thương tích và cướp hơn 2 triệu đồng”. Từ thông tin trên, Ban chuyên án nhận định có thể đối tượng sẽ tiếp tục “ăn hàng” tại khu vực này nên phân công các trinh sát tăng cường tuần tra, phục kích để bắt giữ đối tượng.

Khoảng 2h sáng 20-10, Công an phường Bình Hòa đã phối hợp với các trinh sát tuần tra trên địa bàn, phát hiện nhóm đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống với mô tả của các nạn nhân nên ập vào bắt giữ. 

Các đối tượng khai nhận gồm: Võ Nguyễn Thanh Mến, Lê Thành Văn (cùng 20 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, ngụ Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, ngụ Cà Mau) và Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, ngụ Hậu Giang).

Cả nhóm khai nhận: Do không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại nghiện ma túy và thích ăn nhậu nên rủ nhau đi cướp. Ban ngày, chúng ngủ vùi, đêm xuống thì luân phiên nhau “ăn hàng”. Từ cuối tháng 9-2017 đến khi bị bắt, nhóm này khai đã gây ra 15 vụ cướp và cố ý gây thương tích trên quốc lộ 13, tỉnh lộ 43.

Đ.Mừng – N.Hậu
.
.
.