Lại hoãn phiên xử cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Megastar

Thứ Năm, 21/01/2016, 14:51
Ngày 21-1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long, 43 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là Công ty Vina Megastar) và bị cáo Lê Quỳnh Anh, 40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Megastar (vợ Long) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình làm thủ tục xét xử, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo và một số người được triệu tập tới để tham gia tố tụng nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, vào tháng 4-2015, TAND TP Hà Nội cũng đã mở phiên tòa xét xử vụ án này, nhưng do vắng mặt một số bị cáo nên HĐXX cũng phải tạm hoãn phiên tòa.

Bị cáo Long (giữa hàng đầu) tại phiên xử tháng 4-2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng tháng 8 đến tháng 12- 2011, do cần tiền để sử dụng kinh doanh và trả nợ, lãi suất cho ngân hàng nên Nguyễn Hoàng Long đã móc nối với Giám đốc các công ty thành viên của Công ty  Vina Megastar và thông đồng với Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội cùng một số cán bộ, nhân viên của chi nhánh này thực hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội là làm giả các hợp đồng mua bán sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản… để ký 7 hợp đồng tín dụng vay của chi nhánh ngân hàng này số tiền gần 30 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng và trả nợ cho các khoản vay từ trước của các công ty thành viên của Công ty Vina Megastar. 

Nguyễn Hưng
.
.
.