Kinh hãi nhóm thanh niên cầm dao phát rẫy chém người

Thứ Ba, 23/10/2018, 14:07
Bị tấn công, nhóm của Thông và Tài bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này đuổi theo dùng dao phát rẫy chém loạn xạ.

Ngày 23-10, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ẩu đả bằng hung khí nguy hiểm giữa hai nhóm thanh niên. Hiện Đội Cảnh sát hình sự đã xác định và triệu tập một số đối tượng lên lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. 

Theo đó, tối ngày 17-10, khi nhóm của Lê Ngọc Thông (17 tuổi), ngụ xã Lộc Đức (huyện Bảo Lâm) và Huỳnh Giàu Tài (25 tuổi), ngụ xã Lộc An đang ngồi uống rượu trên địa bàn thôn 11, xã Lộc An thì xuất hiện nhiều đối tượng cầm theo rựa phát rẫy, mã tấu, dao lao vào chém loạn xạ nhóm thanh niên đang nhậu. 

Bị tấn công, nhóm của Thông và Tài bỏ chạy tán loạn nhưng vẫn bị nhóm thanh niên này đuổi theo dùng dao phát rẫy chém.
Các đối tượng dùng dao phát rẫy, mã tấu chém người. Ảnh cắt từ clip

Vụ ẩu đã khiến nhiều thanh niên bị thương, trong đó Lê Ngọc Thông bị chém nhiều nhát vào tay phải làm đứt gân duỗi cổ tay trụ, đứt gân duỗi 5 ngón tay phải và đứt nhánh nông thần kinh quay tay phải. Huỳnh Giàu Tài bị chém vào sau lưng (vết thương dài 6 cm) và vết thương cánh tay trái dài 3 cm. 

Một đối tượng cầm dao phát rẫy chuẩn bị tấn công nhóm thanh niên khác. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II, cả Thông và Tài được người nhà đưa xuống TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. 

Công an huyện Bảo Lâm sau đó đã có mặt lấy lời khai của những người chứng kiến để phục vụ công tác điều tra.



Khắc Lịch
.
.
.