Nghi “chỉ điểm” đòi nợ, chém người nguy kịch

Thứ Ba, 25/09/2018, 14:40
Cho rằng Tài đã chỉ người đến nhà Cường đòi nợ nên Cường tìm đánh Tài. Trong lúc xô xát, Trọng dùng ná bắn trúng mắt của Tài. Tài về nhà lấy dao tự chế và rủ đồng bọn đi trả thù...

Chiều 25-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Văn Tài (36 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan Công an: Vào ngày 12-9, hai anh em Phạm Minh Cường (38 tuổi) và Phạm Minh Trọng (28 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) tìm đến quán nhậu đánh Tài, vì cho rằng Tài đã chỉ người đến nhà Cường đòi nợ. Trong lúc xô xát, Trọng dùng ná bắn trúng mắt của Tài.
Đối tượng Tài

Tức giận, lúc 9h ngày 13-9, Tài rủ Nguyễn Duy Khang (40 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) uống cà phê. Sau đó, Tài về nhà trọ của Khang lấy con dao tự chế, rồi chở Khang đến huyện Trảng Bàng chơi.

 Đến 12h30’ cùng ngày, cả hai quay về huyện Gò Dầu. Trên đường đi, chúng vào quán cà phê “Miền Tây” của Phạm Trung Hoa (40 tuổi, anh ruột Cường và Trọng) uống nước. Tại đây, Tài thấy Trọng nằm trên võng, nên lấy dao chạy vào đuổi chém Trọng. Thấy vậy, Cường và Hoa chạy vào nhà lấy dao đuổi chém Tài.

Thấy yếu thế, Tài bỏ chạy ra hướng tỉnh lộ 782. Hoa tiếp tục đuổi theo nên bị Tài chém trúng vào hông trái làm nứt xương sườn và tràn dịch màng phổi. Hoa được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, Tài bỏ trốn khỏi hiện trường.


M.Nhật
.
.
.