Kiểm tra vi phạm giao thông phát hiện vam phá khóa và xe không giấy tờ

Thứ Sáu, 03/03/2017, 13:04

Phát hiện người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác 141 ra hiệu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, trong cốp xe người vi phạm phát hiện bộ vam phá khóa xe máy, ổ khóa xe máy méo mó, có dấu hiệu bị cạy phá. Khi được hỏi, người cầm lái không xuất trình được đăng ký chiếc xe máy….


Khoảng 13h45 ngày 2-3, Tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quốc lộ 3 - Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội). Thời điểm này, tổ công tác phát hiện người đàn ông đi xe máy biển 28H1 không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe. Trong cốp xe người vi phạm giao thông, cán bộ Y13 tìm thấy bộ vam phá khóa xe máy. Khi được hỏi, người cầm lái không xuất trình được đăng ký chiếc xe máy. Do ổ khóa xe méo mó, có dấu hiệu bị cạy phá nên tổ công tác đưa anh ta về Đồn Nam Hồng, Công an huyện Đông Anh làm rõ.

Bộ vam phá khóa và chiếc ổ khóa xe máy bị cậy méo mó.

 Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Đức Hùng, 40 tuổi, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Hùng tự khai có một tiền án đánh bạc năm 2010.
Nguyễn Đức Hùng.
Cũng trong ngày 2-3, khoảng 23h30, Tổ công tác Y15/141 Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Phạm Đình Hổ làm nhiệm vụ tại ngã tư Lò Đúc – Phan Chu Trinh phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 30M7 – 7841 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 gói ni-lông màu trắng nhỏ bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) bên trong túi áo khoác của đối tượng.

 Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Văn Hùng (49 tuổi, trú số 17A Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Phạm Văn Hùng và tang vật.

 Hùng thừa nhận tinh thể màu trắng trong gói ni-lông là ma túy đá và được đối tượng mua để đem về nhà sử dụng.

Tổ công tác Y15/141 sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an phường Phạm Đình Hổ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Hiệp Bình
.
.
.