2 tên cướp manh động dùng bình xịt hơi cay chống lại CSHS

Thứ Năm, 15/11/2018, 17:27
Phát hiện tổ trinh sát 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy, lấy bình xịt hơi cay tấn công và dùng chân đạp ngã xe một trinh sát. Tổ trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên khống chế…

Ngày 15-11, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ bàn giao Vũ Hữu Luân và Lê Sỹ Tân (cùng 25 tuổi, cùng ngụ Tân Bình) cho Công an quận 3 điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Vũ Hữu Luân và Lê Sỹ Tân .

Trước đó sáng 14-11, tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận Phú Nhuận tuần tra đến đường Đặng Văn Ngữ thì phát hiện Luân và Tân điều khiển xe máy, khoác ba lô bên trong chứa nhiều đồ khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Luân và Tân không nghe hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, tổ Cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi. Bị dí rát, Luân lấy bình xịt hơi cay ra tấn công tổ cảnh sát hình sự. Đến trước hẻm 165, Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, tổ cảnh sát đuổi kịp ép xe 2 đối tượng thì một trinh sát bị 2 đối tượng đạp ngã xe.

Trước thái độ manh động của 2 đối tượng, tổ Cảnh sát hình sự buộc nổ súng khống chế 2 đối tượng.

Phương tiện và tang vật thu giữ.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai do không có tiền nên rủ nhau đi cướp. Dạo nhiều vòng trên đường 2 đối tượng phát hiện người phụ nữ mang giỏ xách (bên trong có 2 ĐTDĐ, 1 ít tiền và sổ tiết kiệm trị giá 1,2 tỷ đồng) trên đường Nguyễn Thông, quận 3 nên áp sát giật. 

Qua kiểm tra nhanh được biết cả Luân và Tân đều có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Hàn Phi
.
.
.