Khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh” ở thị xã Hoài Nhơn

Thứ Tư, 14/07/2021, 18:46

Ngày 14/7, Đại tá Võ Văn Thạnh – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh” theo quy định tại Điều 240 BLHS xảy ra tại phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Hương



Theo Công an thị xã Hoài Nhơn, ngày 17/6, nam thanh niên T.L.N (SN 1998, trú ở khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Hương) đi từ TP Hồ Chí Minh về Bình Định. Đến nhà ngày 18/6, N đến Trạm Y tế phường Hoài Hương khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ ngày 18/6 đến 1/7. 

Trong thời gian cách ly, N không thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 mà thường xuyên tiếp xúc với cha, mẹ, em trai và bạn gái. 

Một khu cách ly tập trung tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thậm chí ngày 25/6, N đi dự đám giỗ tại nhà người cậu ruột ở khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, sau đó đến nhà người quen ở địa phương xem bóng đá nhiều lần từ ngày 26 đến 30/6. Tại các nơi đó, N đã tiếp xúc rất nhiều người.

Đến sáng ngày 3/7, N được test nhanh tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường Hoài Tân với kết quả dương tính, nên được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. Sau đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nên T.L.N được xác định là BN20.509.

Kết quả xét nghiệm những trường hợp F1 của BN20.509 đã xác định 3 người cha, mẹ và em trai của N đều nhiễm SARS-CoV-2. Tất cả đang được cách ly, điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.


Phương Lan
.
.
.