Khởi tố thêm 2 bị can trong đường dây sản xuất chè giả các thương hiệu nổi tiếng

Thứ Tư, 06/07/2016, 17:24
Từ tháng 2-2015 cho đến ngày bị bắt giữ về hành vi sản xuất trà giả các nhãn hiệu nổi tiếng ở Lâm Đồng và Thái Nguyên, Lưu Ngọc Vinh đã có doanh thu trên 8,4 tỷ đồng. 

Chiều 6-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, qua điều tra mở rộng cơ quan Công an đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về hành vi sản xuất trả giả, gồm: Nguyễn Văn Hồng (51 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Thanh Thuận (21 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hồng và Thuận. 

Đây là 2 bị can, trong 7 bị can chuyên sản xuất, làm giả các nhãn hiệu trà nổi tiếng do Lưu Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) cầm đầu. 

Tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, gồm: Hồng, Thuận, Vinh, Nguyễn Tiến Thắng (40 tuổi), Dương Thị Tuyết (36 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), Phạm Quang Phương Đoàn (34 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Giàu (35 tuổi, ngụ tỉnh bạc Liêu) cùng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cơ quan điều tra, ngày 9-4, Công an quận Ninh Kiều bắt quả tang Vinh cùng nhân viên có hành vi sang bao, đóng gói trà giả các nhãn hiệu cơ sở trà nổi tiếng trên thị trường như: Bảo Tín, Ngọc Trang, Hiệp Thành, Long Phụng tại nhà 127/8D/6, đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa, quận Ninh Kiều).

Lượng lớn trà giả các nhãn hiệu nổi tiếng được phát hiện.

Qua điều tra, Vinh khai vì thấy các nhãn hiệu có uy tín và dễ tiêu thụ nên nhập máy móc thiết bị, trà nguyên liệu và bao bì rồi thuê nhân công thực hiện việc sản xuất trà thành phẩm giả nhãn hiệu của các cơ sơ trên. 

Sau khi sản xuất ra trà giả thành phẩm mang các nhãn hiệu Bảo Tín, Long Phụng, Hiệp Thành, Vinh bán cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc trăng, Cà Mau Bạc Liêu...

Ngoài ra, Vinh còn tự sản xuất trà thành phẩm của cơ sở trà Thanh Bình có địa chỉ tại xã Phúc Xuân (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Qua tài liệu thống kê, doanh thu về việc sản xuất trà giả của Vinh từ tháng 2-2015 đến khi bị bắt giữ  là trên 8,4 tỷ đồng.

Văn Vĩnh - Phan Tại
.
.
.