Phát hiện cơ sở làm giả nhãn hiệu các hãng trà nổi tiếng

Thứ Hai, 11/04/2016, 11:02
Vinh mua trà nguyên liệu không rõ nguồn gốc từ Lâm Đồng, Hà Nội về Cần Thơ thuê nhân công đóng gói thành các hãng trà nổi tiếng rồi bán ra thị trường.


Ngày 10-4, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, qua kiểm tra 5 điểm sản xuất trà trên đường Tầm Vu (phường Hưng Lợi) và đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa) do Lưu Ngọc Vinh (34 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) làm chủ, lực lượng Công an phát hiện 5.000kg trà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vinh thừa nhận mua trà nguyên liệu không rõ nguồn gốc từ Lâm Đồng, Hà Nội về Cần Thơ gia công. Vinh đầu tư hệ thống máy móc, thuê nhân công đóng gói trà thành phẩm mang nhãn hiệu của các hãng trà nổi tiếng trên thị trường như: Hiệp Thành, Bảo Tín, Long Phụng, Ngọc Trang… 

Số trà này, Vinh tiêu thụ chủ yếu ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu… với số lượng khoảng 100 kg/ngày.

Phan Tại - Công Trình
.
.
.