Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ phá rừng có tổ chức ở Phú Yên

Thứ Hai, 21/12/2020, 19:33
Sau một thời gian tập trung điều tra, đến thời điểm này đã có 19 đối tượng trong vụ phá rừng có tổ chức ở Phú Yên đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Liên quan đến vụ phá rừng có tổ chức với tính chất, hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra ở địa phận giáp ranh huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh (Phú Yên), nguồn tin riêng của PV Báo CAND cho biết, ngày 21/12 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 BLHS 2015. 

Đó là Trần Văn Tài (SN 1975), Đoàn Minh Sơn (SN 1978), Đoàn Minh Sa (SN 1983), Phan Văn Mạnh (SN 1973), Nguyễn Viết Hùng (SN 1988), Trần Văn Hào (SN 1970), Đặng Trung Thành (SN 1979), cùng trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Trần Thanh Trãi (SN 1973), Nguyễn Thái Trực (SN 1978), Nguyễn Hữu Trí (SN 1982), Phan Văn Thảo (SN 1975), Nguyễn Xuân Định (SN 1977), cùng trú ở xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên). 

12 bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một góc hiện trường vụ phá rừng.  Ảnh : Hữu Toàn

Như CAND online đã thông tin, từ giữa tháng 2/2020, một số đối tượng lâm tặc huy động xe cơ giới san ủi, mở ba con đường với tổng chiều dài hơn 2.300m rồi huy động nhân công, cưa máy cầm tay…tổ chức đốn hạ hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên tại tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh quản lý và tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý. 

Không chỉ đốn hạ mà lâm tặc còn ngang nhiên xẻ gỗ ván, gỗ hộp trước khi cẩu kéo, đưa lên xe vận chuyển đến hai xưởng cưa của đồng phạm để cất giấu, chế biến, tiêu thụ. 

Hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép kéo dài gần hai tháng sau mới được phát hiện hai vị trí phá rừng ở hai tiểu khu nêu trên. Khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc mở rộng điều tra đã phát hiện thêm vị trí phá rừng thứ ba ở tiểu khu 358.

Công bố lệnh bắt tạm giam bị can Hà Lưu Đạt.  Ảnh : Hữu Toàn

Kết quả khám nghiệm cho thấy, tại vị trí thứ nhất ở khoảnh 2, tiểu khu 312, lâm tặc khai phá 700m đường để đốn hạ 115 cây gỗ có đường kính từ 26-100cm, tại hiện trường còn lại 60 khúc gỗ tròn và 1 súc gỗ xẻ hộp, gồm 27,524m3. Tại vị trí thứ hai ở khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358, lâm tặc khai phá  690m đường để đốn hạ 25 cây gỗ có đường kính từ 19-68 cm, tại hiện trường còn lại 8 khúc gỗ tròn gồm 1,390m3. '

Tại vị trí thứ 3 do cơ quan điều tra phát hiện ở tiểu khu 358, lâm tặc khai phá gần 1.000m đương để đốn hạ 195 cây gỗ có đường kính từ 20-70cm,  tại hiện trường còn lại hơn 50m3 gỗ. 

Theo đó đã có 335 cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ.

Công bố lệnh bắt tạm giam bị can Trần Quang Hưng.  Ảnh : Hữu Toàn

 Sau khi khởi tố vụ án vào giữa tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng là những kẻ chủ mưu phá rừng, khai phá đường rừng, vận chuyển gỗ đưa đi cất giấu, cưa xẻ và tiêu thụ. Đó là Nguyễn Rạng (SN 1975), Nguyễn Hoài Linh (SN 1979), Trần Văn Tấn (SN 1980), Hà Lưu Đạt (SN 1973), cùng trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Trương Thái Vương (SN 1988) trú ở phường Hòa Xuân Tây,  thị xã Đông Hòa; Trần Quang Hưng (SN 1983), trú ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa; Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1986), trú xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn, Nguyễn Rạng là ba bị can chủ mưu trong vụ phá rừng đã bị bắt tạm giam.  Ảnh : Hữu Toàn

 Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 3 đối tượng chủ mưu là Rạng, Linh, Tấn không chỉ cung cấp nhiên liệu cho Vương vận hành xe cơ giới khai phá 3 con đường vào rừng, mà còn huy động nhân lực, máy cưa đốn hạ cây gỗ có đường kính lớn rồi xẻ gỗ ván, gỗ hộp trước khi cẩu kéo ra cửa rừng giao cho Hưng điều khiển xe ô tô tải BKS 78K-011.16 vận chuyển đến 2 xưởng gỗ của Hiếu và Đạt ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa để tiêu thụ.

Đến thời điểm này, vụ phá rừng nêu trên đã có 19 bị can vào vòng tố tụng hình sự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.


Hữu Toàn
.
.
.