Khởi tố nữ giáo viên chiếm đoạt 216 triệu tiền quỹ

Thứ Năm, 24/08/2017, 13:40
Nga là giáo viên kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Phước Hậu B (xã Phước Hậu) nhiều năm nay. Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 8 đến tháng 10-2016, Nga đã chiếm đoạt 216 triệu đồng tiền quỹ của nhà trường để tiêu xài. 

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thị Nga (53 tuổi) để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trường tiểu học Phước Hậu B. 

Theo cơ quan điều tra, Nga là giáo viên kiêm thủ quỹ của Trường Tiểu học Phước Hậu B (xã Phước Hậu) nhiều năm nay. Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 8 đến tháng 10-2016, Nga đã chiếm đoạt 216 triệu đồng tiền quỹ của nhà trường để tiêu xài. Sau đó, sự việc được phát hiện, Nga tự ý nghỉ việc. Nhà trường đã họp, ra quyết định kỷ luật đối với Nga. 

Tháng 12-2016, Phòng Giáo dục & Đào tại huyện Long Hồ đã ra quyết định, buộc thôi với đối với nữ giáo viên này. Toàn bộ vụ việc được chuyển đến Công an huyện Long Hồ để điều tra, xử lý theo quy định. 

Mai Anh
.
.
.