Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc trong rừng

Thứ Tư, 22/04/2020, 10:36
Dù liên tục thay đổi vị trí nhiều nơi trong rừng nhưng nhóm đánh bạc chuyên nghiệp vẫn bị các trinh sát hình sự vây bắt nhanh gọn vào tầm rạng sáng.


Nguồn tin từ Viện KSND huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) ngày 22/4 cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 14 đối tượng về tội đánh bạc. Trong số các bị can bị tạm giam có Phạm Thế Bảo (SN1990), Trần Văn Hải (SN1993), Cao Nguyễn Vũ (SN2003) cùng trú ở Lâm Đồng; Nguyễn Văn Mạnh (SN1985); Nguyễn Văn Chung (SN1996), Nguyễn Văn Hoàn (SN1991) cùng trú ở Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN1991), Nguyễn Thị Tuyết (SN1993) trú ở Ninh Thuận...

Sòng bạc trong rừng tại thời điểm các trinh sát hình sự vây bắt

Trước đó vào tầm 3h sáng 1/4, ba mũi trinh sát hình sự Công an huyện Ninh Sơn bất ngờ ập vào một khu rừng ở địa bàn thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn vây bắt quả tang sòng bạc dưới hình thức xóc dĩa dưới ánh sáng bóng đèn chiếu từ nguồn điện ắc quy. 

Khẩu súng Rulo các trinh sát thu giữ được từ Phạm Thế Bảo

22 đối tượng có mặt tại sòng bạc cùng với 370 triệu đồng, 2 xe ô tô, một số điện thoại di động cùng một số công cụ, vật dụng đánh bạc đã được thu giữ tại hiện trường. Đặc biệt khi kiểm tra đối tượng Phạm Thế Bảo, các trinh sát phát hiện, thu giữ một khẩu súng khẩu súng Rulo hiệu WL có 8 viên đạn.

Xe ô tô của các đối tượng đánh bạc và tang vật thu giữ tại sòng bạc. Ảnh : CA huyện Ninh Sơn

Sau một thời gian tiến hành điều tra, Công an huyện Ninh Sơn xác định hành vi 14 đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên tiến hành khởi tố. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Sơn đã trưng cầu giám định khẩu súng thu giữ từ Phạm Thế Bảo để có căn cứ pháp lý xem xét xử lý về tội danh tàng trữ vũ khí trái phép.


Hữu Toàn
.
.
.