Khởi tố đối tượng gây rối, bắn người ở quán karaoke

Thứ Tư, 11/10/2017, 11:35
My và Hải mang súng và roi điện đến quán karaoke gây rối, khiến 3 người bị thương. Bản thân My cũng bị đánh trả phải nhập viện...

Sáng nay, 11-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hoài My (thường gọi là My cô, 33 tuổi), trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Hải (34 tuổi), trú tại khối 2, phường Trường Thi, TP.Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là hai đối tượng cầm vũ khí xông vào quán karaoke nổ súng, gây rối khiến 3 người bị thương.

Trước đó, khoảng 23h ngày 29-9, Vũ Hoài My và Lê Thanh Hải cùng nhau đến quán Karaoke 108 Phan Đình Phùng, thuộc phường Cửa Nam, TP.Vinh. My mang theo 1 khẩu súng ngắn, giấu trong túi quần còn Hải cầm 1 roi điện. 

Đối tượng Vũ Hoài My

Đến nơi, My và Hải đẩy cửa bước vào phòng số 210 thì gặp một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người, gồm cả nam và nữ đang hát karaoke. Trong đó có: Nguyễn Xuân Thông (30 tuổi), Trần Cao Nguyên (33 tuổi), Đào Ngọc Tuấn (30 tuổi), Phan Trung Hiếu (30 tuổi, Nguyễn Viết Quý (21 tuổi), Phan Ngọc Trí (31 tuổi), Nguyễn Văn Hải (31 tuổi), cùng trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và Phan Công Sáng (37 tuổi), trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Do có quen biết từ trước nên khi thấy My và Hải bước vào, Sáng đứng dậy đẩy hai người lùi ra cửa nói chuyện. Khi My hỏi về một người tên Thái Phong, Sáng nói không biết thì bị My bóp cổ, dí súng doạ dẫm. 

Vừa lúc đó Tuấn đi đến đá chân về phía My và Hải thì bị My bắn vào đùi, còn Hải lấy roi điện ra uy hiếp. Nghe tiếng súng nổ, nhóm thanh niên đang hát trong phòng 210 xông ra đánh My và Hải tới tấp. Quá trình hai nhóm hỗn chiến, My dùng súng bắn trúng bụng của Thông và tay trái của Nguyên, Hải đấm trả và dùng roi điện dí vào nhóm thanh niên trên. 

Một lúc sau, Hải bị nhóm thanh niên đuổi đánh đến khu vực trước quầy lễ tân tầng 2 thì gục xuống, còn My bị cả nhóm dồn vào phòng 208 đấm đá và tước được súng, sau đó kéo ra ngoài sảnh lễ tân thì vệ sỹ của quán giữ lại. Thông đã dùng chân đá vào mặt và cầm bình cứu hỏa ném vào đầu khiến My bị thương, gục xuống tại chỗ…

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Vinh và CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt giải quyết, thu giữ khẩu súng và đưa Lê Thanh Hải về Công an TP.Vinh làm việc. 

Sau đó Lê Thanh Hải đã xin được đầu thú, Công an TP.Vinh đã tạm giữ Hải để điều tra làm rõ. 

Đối tượng Lê Thanh Hải

Vụ ẩu đả khiến 3 người trong nhóm thanh niên bị thương, gồm: Đào Ngọc Tuấn bị bắn vào đùi phải, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật lấy đầu đạn nhưng không lấy được. 

Nguyễn Xuân Thông bị bắn trúng vùng bụng, đầu đạn xuyên thấu đến mông, phải phẫu thuật lấy đầu đạn. Trần Cao Nguyên bị bắn xuyên cánh tay trái.

Riêng Vũ Hoài My bị cả nhóm đánh trả cũng chấn thương tụ máu não, được đưa đi cấp cứu và phải phẫu thuật hộp sọ để xử lý vết thương.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã thu giữ 1 đầu đạn ghim trên tường, 2 vỏ đạn và một bình cứu hỏa loại bình bột màu đỏ. Ngoài ra, khi trích xuất camera an ninh tại khu vực tầng hai của quán karaoke đã thu được clip ghi lại diễn biến của sự việc xảy ra nêu trên. 

Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành thu giữ đầu đạn được lấy ra từ vết thương trên người Nguyễn Xuân Thông. Qua giám định, khẩu súng do Vũ Hoài My sử dụng là súng quân dụng.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. 

Đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hoài My và Lê Thanh Hải (hành vi của Hải thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, quy định tại khoản 2, điều 245 BLHS). 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đang tiếp tục điều tra những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

An Quỳnh
.
.
.