Đi nhậu về, con rể đánh cha vợ tử vong

Thứ Năm, 29/03/2018, 09:52
Đạt (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đi nhậu với bạn bè về đến nhà thì xảy ra cự cãi, cầm cây đánh cha vợ tử vong.

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nơi đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, tối 17-3, Đạt đi nhậu về đến nhà thì xảy ra cự cãi với ông Trần Bình Trọng (53 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), cha vợ của Đạt.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. 

Trong lúc cự cãi, Đạt cầm dùng khúc tràm đánh nhiều cái vào vùng mặt ông Trọng gây chấn thương nặng, dẫn đến tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Tháp Mười đã củng cố hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ án lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý theo thẩm quyền.

Như Anh
.
.
.