Khởi tố các đối tượng có hành vi buôn bán 54,3kg pháo nổ trái phép

Thứ Bảy, 02/02/2019, 16:22
Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi buôn bán hành cấm (pháo nổ) xảy ra tại xóm Cây Thị, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Hai đối tượng bị khởi tố là Đoàn Minh Hải, 39 tuổi, trú tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương và Nông Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

Trước đó, khoảng 9h ngày 22-1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Cây Thị, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương thì phát hiện, bắt quả tang Đoàn Thanh Hải, 35 tuổi, trú tại xã Vô Tranh, huyện Phú Lương vận chuyển 29 hộp pháo (thường gọi là pháo giàn) đi tiêu thụ. 

Cơ quan Công an công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Minh Hải và Nông Văn Thành về hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.

Ngay khi bị bắt giữ, gia đình Hải tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an 7 hộp pháo (do Hải cất giấu trong phòng ngủ của gia đình), tổng số pháo thu giữ của Hải là 54,3 kg. 

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Đoàn Minh Hải và Nông Văn Thành. Bước đầu, xác định: Đoàn Thanh Hải nhờ Đoàn Minh Hải mua số pháo trên từ Nông Văn Thành tại Cao Bằng và vận chuyển về Thái Nguyên để bán kiếm lời

Trước đó, ngày 30-1, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Thanh Hải về hành vi buôn bán hàng cấm.

Danh Quốc
.
.
.