Bắt giam 2 công nhân trộm 132 đôi giày Converse

Thứ Năm, 21/04/2016, 12:05
Phát hiện nhiều thùng giày thành phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng của công ty chưa nhập kho, 2 công nhân bàn bạc đưa ra ngoài bán với giá rẻ bèo.

Sáng 21-4, Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi), Văn Đăng Bé Kiệt (33 tuổi), cùng là công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân (Công ty Tỷ Xuân, khu công nghiệp Hòa Phú) về tội trộm cắp tài sản và Hồ Minh Hiếu (28 tuổi, anh ruột Nghĩa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với Văn Đăng Bé Kiệt.

Theo cơ quan điều tra, sáng 21-2, Công ty Tỷ Xuân phát hiện tại xưởng A6 bị mất 132 đôi giày hiệu Converse Chuck Taylor II cổ cao (giá thị trường khoảng 1,7 triệu đồng/đôi), tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 240 triệu đồng.

Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng điều tra làm rõ. Các trinh sát phát hiện nhiều đôi giày của công ty trình báo mất trộm được bày bán tại shop thời trang ở TP Hồ Chí Minh. Qua làm việc, chủ cửa hiệu cho biết đã mua hàng thông qua giao dịch trên mạng. Từ đầu mối này, Cơ quan điều tra đã làm rõ và mời Hồ Văn Nghĩa lên làm việc.

Theo lời khai của đối tượng, là công nhân lâu năm của công ty. Chiều 20-2, Nghĩa phát hiện một số thùng đựng giày thành phẩm nhưng chưa nhập kho liền bàn bạc với Văn Đăng Bé Kiệt - công nhân bảo trì máy xưởng A6 tìm cách trộm giày đem bán.

Lúc tan ca, Nghĩa lén lên lầu trốn trong phòng vệ sinh, đợi đến đêm rời chỗ nấp, chọn góc khuất tránh hướng hoạt động của camera bảo vệ, đến mở các thùng giày lấy 132 đôi giày (không lấy hộp) bỏ vào 4 bao tải.

Nghĩa điện thoại cho Kiệt đến hàng rào phía sau công ty chờ đợi. Đến khoảng 1h sáng, lợi dụng lúc không có bảo vệ đi tuần, Nghĩa chuyển 4 bao giày ra ngoài cho Kiệt. Cả 2 dùng xe máy chở 4 bao giày về bỏ ở một căn chòi không người thuộc huyện Tam Bình.

Sau đó, Nghĩa điện thoại cho anh ruột là Hồ Minh Hiếu (28 tuổi), trước đây cũng là công nhân Công ty Tỷ Xuân, hiện đang làm tại TP Hồ Chí Minh tìm mối tiêu thụ. Bàn bạc thống nhất, Kiệt đi xe đò mang số giày lấy trộm lên giao cho Hiếu. Cả 2 khai nhận, tổng số giày trên bán được 32 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Văn Vĩnh – Minh Sơn
.
.
.