Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc “trăm tỷ”

Thứ Tư, 06/06/2018, 09:25
Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc do đối tượng cầm đầu Lê Quang Vinh và 2 trợ thủ đắc lực cho Vinh là Trần Ánh Dương, 23 tuổi, ở đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; Nguyễn Mạnh Tùng, 23 tuổi, ở ngõ Chợ Cũ, phường Quang Trung, TP Hưng Yên.

7 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, gồm: Đào Phương Lam, 31 tuổi, ở Ba Hàng, Thủ Sỹ, Tiên Lữ; Phạm Văn Nghĩa, 24 tuổi,  ở phường An Tảo, TP Hưng Yên; Lê Diễm Hương, 32 tuổi và Phạm Thị Hồng, 28 tuổi, đều ở Lam Sơn, TP Hưng Yên; Lê Minh Hoàng, 28 tuổi và Nguyễn Văn Chung, 44 tuổi, đều ở Phùng Hưng, Khoái Châu; Nguyễn Đức Khỏa, 34 tuổi, ở Phương Chiểu, TP Hưng Yên. Đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn nhất Hưng Yên được khám phá, số tiền đánh bạc hơn 120 tỷ đồng.

Trước đó ngày 24-5-2018 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên đột kích 10 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô, số đề qua Internet, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt, 2 xe ôtô, 15 điện thoại di động, 3 bộ máy vi tính, 1 máy đếm tiền; 2 máy laptop, 5 kiếm các loại và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Qua điều tra làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc lên đến trên 120 tỷ đồng.

Thùy Hương
.
.
.