“Khoắng” 21 chiếc ĐTDĐ của công ty chuyển phát nhanh

Thứ Sáu, 13/09/2019, 14:42
Thấy buổi tối công ty chuyển phát nhanh không có người trông coi, Dũng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập vào công ty lấy đi 21 điện thoại với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.


Ngày 13-9, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối tượng Mai Thanh Dũng (SN 1992, HKTT: 218 Đống Đa, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) là đối tượng đã đột nhập cửa hàng trộm cắp 21 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo F11 với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng.

Mai Thanh Dũng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận sau nhiều ngày theo dõi hoạt động của  công ty chuyển phát nhanh có trụ sở tại số 766 đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum và biết được vào buổi tối công ty không có người trông coi nên Dũng đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa đột nhập vào công ty lấy đi 21 điện thoại, đối tượng đã đem số điện thoại trên đến địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ.

Công ty bị Mai Thanh Dũng đột nhập trộm cắp.

Đến khi bị bắt Dũng bán được 12 chiếc điện thoại và lấy tiền tiêu xài cá nhân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum đã thu hồi được 9 điện thoại mà đối tượng Dũng chưa kịp tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Phước
.
.
.