Kẻ giết người vì mất trộm quần lót nhận án tử hình

Thứ Tư, 11/10/2017, 09:59
Ngày 10-10, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Khương (32 tuổi ngụ tỉnh Hậu Giang), tử hình về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, đêm 31-7-2016, Khương phát hiện bị mất chiếc quần lót để trong xưởng sắt ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP Hồ Chí Minh). Nghi đồng nghiệp làm chung xưởng là L. (20 tuổi, ngụ Bạc Liêu) lấy trộm nên Khương đi tìm anh L. để hỏi.

Khi thấy anh L. đang ngồi nhậu cùng bạn Hà Hiệp (18 tuổi), Khương kêu anh L. về xưởng nói chuyện. Thấy vậy, nên Hiệp cũng đi theo. Trên đường đi về, Hiệp và Khương lời qua tiếng lại nên đánh nhau. Sau đó, Hiệp và L. cùng nhau quay lại quán nhậu gần đó.

Tức giận, Khương về xưởng lấy cây kéo quay lại chỗ quán nhậu đâm Hiệp. Bị đâm trọng thương, anh Hiệp vùng bỏ chạy nhưng bị Khương đuổi theo đâm tiếp một nhát trúng lưng gây tử vong.

Đang trong quán nhậu, nhìn thấy sự việc, anh Thức chạy ra can ngăn cũng bị Khương dùng kéo đâm trúng bụng gây thương tích 81%.

A.H.
.
.
.