(Hy Hữu) Trộm xong quay lại trả tài sản cho gia chủ

Thứ Tư, 20/04/2016, 16:26
Thấy gia chủ sơ hở, Tuân đột nhập trộm điện thoại. Bị truy đuổi, đối tượng đứng chờ gia chủ đến để xin trả tài sản vừa lấy cắp...


Ngày 20-4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tạm giữ Ngô Quang Tuân (28 tuổi), có 2 tiền án tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 3 tiền sự, trú tại phường Yên Phụ (Tây Hồ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

Đối tượng Ngô Quang Tuân.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, chiều 10-4, Tuân lang thang vào một khu tập thể bên phố An Dương (Yên Phụ), phát hiện nhà anh Kiều Quang L. (52 tuổi) mở cửa  ra vào.

Sau một hồi tăm tia, Tuân thấy gia chủ để chiếc điện thoại iPhone 5S ở phòng khách nên trèo tường đột nhập. Khi vừa lấy được điện thoại, Tuân bị gia chủ phát hiện nhưng vẫn kịp trèo tường ra ngoài.

Chạy được 300 m, hắn nghe tiếng anh L. tri hô: “Trộm, trộm” và đang điều khiển xe máy đuổi phía sau. Lo sợ mọi người xung quanh phát hiện bắt giữ, khi chạy vào ngõ nhỏ, Tuân đứng lại chờ anh L. đi tới, rút chiếc iPhone trộm được trả cho bị hại.

Ngay sau đó, Tuân chạy đi nên bị hại không truy đuổi tiếp. Ngày 12-4, trên đường đi về nhà, anh L. nhìn thấy Tuân lang thang gần đó với dấu hiệu khả nghi nên đã báo cho Công an phường Yên Phụ.

M.Hiền
.
.
.