Hơn 4m³ gỗ lim và sến “không có giấy tờ”

Thứ Bảy, 31/12/2016, 15:40
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe 38C - 06167 vận chuyển 244 khúc gỗ các loại với khối lượng 4,12 m³ gỗ gồm gỗ lim và gỗ sến.


Ngày 31-12, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 5h sáng 30-12, trong lúc tuần tra làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 15A, tại km 382 + 800, thuộc địa phận xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 38C - 06167 do Nguyễn Văn Cường (37 tuổi), thường trú tại Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh điều khiển có  dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe tiến hành kiểm tra.

Số lượng lớn gỗ lậu bị bắt giữ tại Hà Tĩnh.

Lực lượng Công an đã phát hiện trên xe 38C - 06167 vận chuyển 244 khúc gỗ các loại với khối lượng 4,12 m³ gỗ gồm gỗ lim và gỗ sến.

Sau khi tiến hành lập biên bản vụ việc, lực lượng Công an đã mời chủ lô gỗ nói trên là chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (43 tuổi), trú khối 6, thị trấn Hương Khê đến làm việc, nhưng chị Hân  không xuất trình được các giấy tờ liên quan về nguồn gốc số gỗ nói trên.

Công an huyện Can Lộc đã tiến hành ra quyết định tạm giữ số gỗ và phương tiện, phối hợp với đơn vị liên quan ở Hà Tĩnh xử lý theo quy định.

Lam Hồng
.
.
.