Bắt quả tang 83 con bạc đang sát phạt trên sới đá gà

Thứ Ba, 16/04/2019, 12:44
Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 83 đối tượng do Lê Văn Dĩ (SN 1982, ngụ xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Chiều 15-4, tại ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu,  cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh đột kích, bắt quả tang 83 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ gồm, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 21 con gà, 6 cặp cựa, 76 ĐTDĐ, 81 xe máy các loại, hơn 143 triệu đồng và nhiều chứng cứ khác có liên quan.

Qua điều tra, từ đầu năm 2018, Dĩ rủ Võ Ngọc Vũ Em (SN 1982, ngụ huyện Bến Cầu) tổ chức sòng bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Hàng ngày, từ 10h sáng đến 17h chiều, cả hai rủ rê, lôi kéo hàng chục đối tượng đến khu vực đồng vắng ở xã Long Thuận đánh bạc. 

Cả hai chuẩn bị 1 bàn cây để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc và thu tiền xâu. Mỗi người làm cái 1 giờ và tự trang bị dĩa, nắp, hột xí ngầu để người chơi lắc, mỗi ván đặt cược từ 500.000đ trở lên. 

Khi nhà cái thắng thì phải nộp tiền xâu 30% số tiền thắng. Dĩ thuê Lê Văn Vương (SN 1996, ngụ huyện Bến Cầu) thu tiền xâu và trả công từ 150.000đ đến 200.000đ/ngày.

Ngoài ra, Dĩ và Vũ Em thuê Cao Văn Nữ (SN 1979), Nguyễn Văn Khoai (SN 1978) và Lê Tuấn Anh (SN 1990, cùng ngụ huyện Bến Cầu) làm chủ gà. Mỗi trận gà đá, chủ gà đến đá ăn thua từ 1-5 triệu đồng. Cứ 2 trận, chủ gà phải trả tiền xâu cho Dĩ và Vũ Em 100.000đ. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dĩ và Vũ Em thuê Nguyễn Văn Bạc (SN 1993) và Hồ Thanh Nam (SN 1990, cùng ngụ xã Long Chữ) chuyên canh đường và cảnh giới.

T. Nhung
.
.
.