Hai người lãnh án tù vì bé gái 12 tuổi sinh con

Thứ Sáu, 30/11/2018, 11:53
Gia đình đi làm giấy khai sinh cho đứa trẻ thì cán bộ phường phát hiện người mẹ dưới 16 tuổi nên báo cơ quan Công an. Qua điều tra, người mẹ bị xâm hại tình dục và dẫn đến sinh con. 

Ngày 30-11, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Đoàn Phúc Thắng (31 tuổi) 15 năm tù và Nguyễn Văn Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) 6 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Hai bị cáo tại phiên toà. 

Theo HĐXX, chỉ vì nhu cầu sinh lý, hai bị cáo đã xâm hại tình dục đối với bé gái 12 tuổi. Hiếu nhiều lần xâm hại nạn nhân, còn Thắng chung sống như vợ chồng, khiến bé gái mang thai và sinh con. 

Theo cáo trạng, năm 2017, Hiếu và NTTN (sinh ngày 15-4-2006) quen biết nhau. Hiếu chủ động hẹn bé gái đến nhà và quan hệ tình dục. Sau khoảng thời gian hai tháng, cả hai chia tay. Lúc này, Thắng quen bé gái và thuê phòng chung sống như vợ chồng. Đến tháng 10-2017, Thắng phát hiện bé gái mang thai. Sau đó, NTTN hạ sinh con. Kết quả giám định, Thắng là cha ruột của đứa bé. 

Sự việc được cán bộ phường phát hiện khi gia đình đi làm giấy khai sinh.

Văn Vĩnh
.
.
.