Hai mẹ con bị gã côn đồ đuổi đánh, đốt xe máy

Thứ Bảy, 02/09/2017, 17:10
Khi mẹ con chị Ba lái xe máy đến gặp Nhật để hỏi chuyện thì Nhật vác rựa đuổi đánh 2 mẹ con chị này, đồng thời đốt luôn xe máy và một số tài sản của chị Ba.

Chiều 2-9, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Nhật (24 tuổi, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về hành vi huỷ hoại tài sản.

Theo Công an huyện Phú Lộc, sự việc xảy ra vào chiều 12-8, khi chị Hồ Thị Ba (trú ở xã Lộc Vĩnh) biết tin Nhật dùng gậy tre đánh vào đầu con gái mình nên đã lái xe máy chở con gái đến nhà Nhật để hỏi chuyện. 

Công an huyện Phú Lộc lấy lời khai đối tượng Nhật.

Tuy nhiên, khi thấy 2 mẹ con chị Ba đến nhà, Nhật từ trong nhà bước ra với cây rựa trên tay và đe dọa, đuổi đánh khiến mẹ con chị Ba phải bỏ chạy thoát thân.

Chiếc xe máy của chị Ba bị đối tượng Nhật đốt cháy trơ khung sắt.

Thấy xe máy chị Ba bỏ lại trên đường, Nhật liền mở bình xăng rồi dùng bật lửa đốt rụi chiếc xe này cùng 1 ĐTDĐ và số tiền 10,7 triệu đồng được chị Ba cất giữ trong cốp xe.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Anh Khoa
.
.
.