Truy tố nguyên tội danh vụ "cha vợ giết con rể xong chở xác đầu thú"

Thứ Tư, 29/03/2017, 16:47

Sau gần 4 tháng điều tra bổ sung, ngày 29-3, VKSND TP Hồ Chí Minh đã ra cáo trạng mới, truy tố bị cáo Nguyễn Văn Nam (59 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) tội danh "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Bị cáo Nam tại phiên toà sơ thẩm

Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (con gái ông Nam) là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008, tại nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Khoảng cuối năm 2013, do nghi ngờ chị Hiền ngoại tình nên giữa Việt và vợ phát sinh mâu thuẫn, Việt thường xuyên chửi bới, đánh đập chị Hiền.

Đến cuối tháng 4-2016, do không chịu nổi người chồng vũ phu, chị Hiền bỏ về nhà cha mẹ ruột ở đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp sinh sống, nhưng vẫn bị Việt tìm đến chửi bới, đánh đập.

Chiều ngày 14-5-2016, sau khi uống rượu về, Việt chạy xe máy đến nhà ông Nam tiếp tục chửi bới, hăm dọa giết cả nhà. Lúc này, ông Nam đang ở trong nhà nhưng không phản ứng gì.

Đến khoảng 16h45' cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (con gái ông Nam) đi làm về đến nhà thì bị Việt chửi bới và xô té ngã rồi vung tay định đánh. Bực tức, ông Nam đã chạy xuống bếp lấy dao chém Việt nhiều nhát tử vong. Sau khi gây án, ông Nam đã lấy xe máy bỏ xác Việt lên yên xe chở đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú. 

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vào giữa tháng 11-2016, sau hơn 3 giờ xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với lý do hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu của tội giết người theo điều 93 BLHS.

A. Huy – Hồng Sơn
.
.
.