Giết người vì chứng minh nhân dân... bị mất

Thứ Năm, 16/05/2019, 14:13
Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Văn Dư (18 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Bùi Văn D. (21 tuổi, ngụ Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu: Lúc 20h ngày 14-5, Dư, Đoàn Văn Đức (19 tuổi, ngụ Gia Lai) cùng 2 người bạn khác ở tổ chức nhậu tại phòng trọ trên đường D16, khu dân cư Việt - Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An. 

Trong lúc ăn nhậu, cả hai xảy ra mâu thuẫn về việc, Dư cho rằng Đức giấu chứng minh nhân dân của mình. Tuy nhiên, cả 2 được mọi người can ngăn nên đã hòa giải.

Đối tượng tại cơ quan Công an

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh họ của Đức là D. không biết sự việc đã được hai bên hòa giải trước đó nên tiếp tục tranh cãi với Dư về sự việc trên. Sau đó, cả hai xảy ra xô xát. Tức giận, Dư cầm dao bấm phóng trúng ngực của D. Do vết thương nặng, D. đã tử vong sau đó.

C.Bình
.
.
.