Sát hại người tình nhí… sau khi “hít keo” công nghiệp

Thứ Năm, 02/11/2017, 20:41
Sau khi “yêu” D. (bạn tình mới 16 tuổi), Trường lấy keo công nghiệp (dùng để dán giầy, dép...) ra hít, dẫn đến 2 người xảy ra cự cãi. Trường tức giận, liền ngồi lên người D. dùng hai tay bóp cổ...

Ngày 2-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, bắt khẩn cấp Võ Hồng Trường (26 tuổi, tạm trú thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Lê Thị D (16 tuổi, ngụ phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Trường.

Theo điều tra ban đầu, đêm 1-11, trực ban hình sự Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo của người dân, tại phòng số 2, nhà trọ Diễm Phúc (ấp Phấn Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước), xảy ra một vụ chết người. Nạn nhân cô gái trẻ, nằm gục đầu vào xô nước.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi cùng lời khai của nhân chứng, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khẳng định, đây là một vụ án mạng, hung thủ sau khi giết nạn nhân đã ngụy tạo che đậy dấu vết nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6 giờ ngày 2-11, lực lượng Công an Cà Mau, tiến hành bắt khẩn cấp Trường, khi đối tượng đang trên đường lẫn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Trường khai nhận, giữa Trường và D. quen nhau khoảng 2 tuần. Sáng  ngày 1-11, Trường từ huyện U Minh đi xe máy đến TP Cà Mau để sửa bếp ga dạo. Khoảng 15h cùng ngày, Trường ghé nhà bạn nhậu. Nhậu xong, Trường đến gặp D. và cả hai đi uống cà phê tâm sự.

Đến 19h, Trường chở D. đến nhà nghỉ Diễm Phúc thuê phòng trọ. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục, Trường lấy keo công nghiệp (dùng để dán giầy, dép...) ra hít, dẫn đến 2 người xảy ra cự cãi. Trường tức giận, liền ngồi lên người D. dùng hai tay bóp cổ bạn gái...

Khi phát hiện D. tử vong, Trường đưa thi thể D. vào nhà vệ sinh, để úp mặt vào thùng nước tạo hiện trường giả và nhanh chóng bỏ trốn.

Hoàng Giang
.
.
.