Sóc Trăng:

Giết người vì nghi bị ném chai xăng vào nhà

Thứ Tư, 16/10/2019, 14:24
Sau khi gây thương tích cho người bị nghi ném chai xăng vào nhà, đối tượng Hiếu dùng dao đâm chết anh Tài khi anh này đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Ngày 16-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Hiếu (SN 1985, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, lúc 18h30 ngày 10-10, Trần Ngọc Hiếu đang nhậu tại nhà thì có hai thanh niên đi xe máy đến ném bom xăng vào nhà rồi bỏ chạy.

Cho rằng nhóm của Huỳnh Phi Long và Nguyễn Văn Sang thực hiện việc này, Hiếu cùng Trần Văn Tiến, Trịnh Chí Tâm, Trịnh Chí Tuyền, Lâm Phú và đối tượng tên Phụng đi tìm Long, Sang trả thù. 
Đối tượng Hiếu. 

Gặp nhau, hai bên dùng dao tự chế xông vào đâm chém nhau. Sau đó nhóm của Hiếu bỏ chạy. Cùng thời điểm, anh Liên Tấn Tài (SN 1993, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) đi qua thấy Sang bị thương nên cùng Long đưa anh này đến bệnh viện cấp cứu. 

Một số đối tượng còn lại trong vụ án. 

Khi qua khu vực nhà Hiếu, cho rằng anh Tài tham gia vào chuyện của mình, Hiếu dùng dao đâm vào ngực anh này rồi bỏ trốn. Dù bị thương nhưng anh Tài cố gắng chạy xe vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên thì gục xuống tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành rà soát, xác định nhóm đối tượng gây ra vụ việc. Riêng Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương đến chiều 14-10 ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ.

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.