Giám đốc nhận tiền góp vốn rồi “mất tăm”

Thứ Sáu, 07/07/2017, 09:45
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Phạm Vũ Đôn (45 tuổi, ngụ cư xá Chợ Quán, phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Quang Việt (phường 4, quận Tân Bình) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.


Năm 2014, Trần Đình Chương, Đào Diễm Trân và Nguyễn Thị Bích Thảo (cùng ngụ TP Hồ chí Minh) đã ký một số hợp đồng góp vốn kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô điện tại TP Hải Phòng với ông Đôn.

Tuy nhiên, sau khi nhận 600 triệu đồng của 3 người kể trên, ông Đôn không thực hiện hợp đồng đã cam kết nhưng cũng không hoàn trả tiền cho những người trên mà đi khỏi địa phương.

Riêng bà Thảo, ngoài việc ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xe điện như trên, ngày 1-8-2015, còn ký hợp đồng với ông Đôn để mua mỹ phẩm Dermalogica của Mỹ với giá trị 750 triệu đồng. Ông Đôn cũng nhận tiền rồi biệt tăm không thực hiện cam kết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) ra thông báo truy tìm, yêu cầu Phạm Văn Đôn đến Đội 9 Phòng PC46 để làm rõ vụ việc.

Đơn vị, cá nhân nào phát hiện Đôn ở đâu, đề nghị báo cho cơ quan điều tra, địa chỉ số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10. Điện thoại 08.38623638 hoặc 0909845179, gặp cán bộ thụ lý Phạm Văn Hải.

T.Hà
.
.
.