Gia hạn điều tra vụ án cháu bé lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong

Thứ Ba, 19/11/2019, 16:43
Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án cháu bé lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Lý do gia hạn điều tra nhằm hoàn tất một số thủ tục, hồ sơ trong đó có kết quả giám định. Và việc gia hạn điều tra này không làm ảnh hưởng tới kết quả điều tra trước đó.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h ngày 6-8, ông Doãn Quý Phiến (nhân viên của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà - là lái xe đưa đón học sinh của trường Tiểu học Gateway) đã điều khiển xe Ford Transit BKS 29B-069.56 từ bãi gửi xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1965, trú ở quận Cầu Giấy, là nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học Gateway) rồi cả hai đi đón 13 cháu học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long. 

Đến 7h25 cùng ngày, xe ô tô đưa các cháu tới trường. Bà Quy đưa các cháu xuống xe rồi đóng cửa lại, còn ông Phiến điều khiển xe về gửi tại bãi trông giữ xe tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

Khoảng 15h30 phút cùng ngày, ông Phiến quay lại bãi gửi xe đánh xe ô tô đến đón học sinh ở trường để đưa về nhà. Khi bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu Long. 

Khi mở cửa xe ô tô, phát hiện cháu Long nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu, tuy nhiên các bác sỹ xác định cháu Long đã tử vong trước đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Long tử vong trước khi bàn giao thi thể cháu cho gia đình đưa về quê mai táng.

Sáng 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người".

Qua kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định cháu Long tử vong do “suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn”.

Thời gian tử vong từ 9h-12h, tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0h30 ngày 7-8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô", và kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học Gateway) về tội  "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên cũng được Viện KSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn cùng ngày.

Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà - tài xế đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) để điều tra cùng tội danh “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự, được cho tại ngoại.

Tiếp tục quá trình điều tra, ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội – là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Long) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng được tại ngoại. 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 3 bị can bị khởi tố điều tra trong vụ án này.

Tâm Minh
.
.
.