Giả danh cán bộ quản giáo để lừa đảo

Thứ Năm, 07/04/2016, 08:48
Đức khai nhận ngoài các vụ giả danh Công an để thực hiện lừa đảo, Đức còn lừa lấy xe máy của một thợ sửa xe trên đường để cầm cố lấy 2 triệu đồng.


Ngày 7-4, cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Nguyên Đức (38 tuổi, trú tại tổ 11, khu vực 1, phường Hương Sơ, TP Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra ban đầu xác định, tháng 9-2015, Đức làm quen với chị S. (35 tuổi, trú phường Xuân Phú, TP Huế) trên mạng xã hội và giới thiệu mình làm cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP Huế. Sau nhiều lần nói chuyện, Đức đã đặt vấn đề mượn tiền chị S. Tính đến cuối tháng 10-2015, chị S. đã cho Đức mượn 2 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Đức làm quen, lừa đảo chiếm đoạt của chị X. (34 tuổi, trú phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận ngoài các vụ giả danh Công an để thực hiện lừa đảo, Đức còn lừa lấy xe máy của một thợ sửa xe trên đường Tôn Thất Thiệp để cầm cố lấy 2 triệu đồng.

Được biết, Đức là đối tượng đã có 2 tiền án về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Anh Khoa
.
.
.