Nghi án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Thứ Ba, 11/07/2017, 12:59
Sáng 11-7, ông A Quyết- Chủ tịch xã Ngọc Bay (thành phố Kon Tum) xác nhận tại thôn Măng La Ktu trên địa bàn xã mới xảy ra vụ việc chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương. 


Cũng theo ông Quyết, vụ việc xảy ra lúc khoảng hơn 17h ngày 10-7 tại nhà chị Phạm Thị Thúy Diễm (hiện đang là Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Bay) ở thôn Măng La Ktu khiến chị Diễm và mẹ chị Diễm là bà Thống trọng thương. Đối tượng chém là người chồng chị Diễm, tên Tuấn (36 tuổi, tên thường gọi là Long).

Được biết, ngay sau khi chém vợ và mẹ vợ trọng thương, Tuấn đã tự cứa cổ tự tự nhưng không chết. Cả 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nguyên nhân cụ thể vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Văn Phong
.
.
.