14 năm tù cho kẻ chém vợ và mẹ vợ

Thứ Tư, 22/07/2015, 19:18
Sáng 22/7, tại UBND xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt mức án 14 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Văn Trai (53 tuổi, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) về tội giết người.

Theo nội dung cáo trạng, Trai và vợ tên Trần Thị Đào (50 tuổi)  thường thuyên xảy ra mâu thuẫn do Trai nghi ngờ chị Đào có người đàn ông khác.

Bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, chị Đào làm đơn xin ly hôn gởi đến Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành rồi về nhà bà Nguyễn Thị Sành (mẹ ruột Đào, 79 tuổi, ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông) sinh sống.

Ngày 12/2, lợi dụng bà Sành, chị Đào đi cúng thất, Trai mở cửa nấp trong nhà kho để tìm “tình địch”.

Chiều cùng ngày, bà Sành và chị Đào trở về nhà. Sau khi chị Đào nói chuyện điện thoại xong với bạn, chị nhận được tin từ người chị ruột tên Hạnh báo là Trai đang ở trong nhà. Chị Đào tìm kiếm và phát hiện Trai nên chị la lớn và chạy ra ngoài.

Trai liền lấy cây rựa để ở nhà kho đuổi theo chém chị Đào và bà Sanh Ngày 15/2, Trai ra đầu thú. Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh bà Sành bị tổn thương 59%; chị Đào 26%.

T.Nhung- M.Nhật
.
.
.